Đa dạng sinh học KCN: Phát triển nền công nghiệp bền vững

2023-06-10 15:00:00 0 Bình luận
Phát triển nền công nghiệp tạo động lực phát triển kinh tế của đất nước, nhưng không vì thế mà lãng quên môi trường sinh thái. Mô hình khu công nghiệp tuần hoàn đang ngày càng khẳng định những giá trị ưu việt.

Với mô hình Kinh tế tuần hoàn, KCN Nam Cầu Kiền là KCN đầu tiên tạo ra chuỗi cộng sinh, liên kết và cung ứng tuần hoàn trong KCN

Hướng đến khu công nghiệp tuần hoàn

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể về tăng trưởng và phát triển, cải thiện đời sống của người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước. Đóng góp vào quá trình phát triển này có thể kể đến vai trò to lớn của các khu công nghiệp. Tính đến đầu năm 2022 Việt Nam có 395 khu công nghiệp tại 61 tỉnh thành phố với diện tích quy hoạch 123.000 ha đang hoạt động tại cả 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc, Trung và Nam.

Sự phát triển nhanh chóng trong sản xuất công nghiệp và phát triển các khu công nghiệp đặt ra yêu cầu phải có một mô hình khu công nghiệp mới theo những tiêu chuẩn tiên tiến về mức phát thải khí nhà kính, xử lý chất thải và không gian xanh, khuyến khích công nghệ tái chế, tái sử dụng năng lượng và chất thải. Vì vậy, Khu công nghiệp (KCN) sinh thái là một phạm trù hướng đi mới hướng tới một nền sản xuất quan tâm đến môi trường, xã hội và đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai.

Trên thế giới nhiều nước đã thành công với mô hình này, mang lại hiệu quả về nhiều mặt. KCN Hài hòa với thiên nhiên; Hệ thống năng lượng; Quản lý dòng nguyên liệu và chất thải; Cấp thoát nước; Quản lý hiệu quả; Xây dựng, cải tạo; Hòa nhập với cộng đồng địa phương.

Yếu tố tạo nên Khu công nghiệp sinh thái (KCNST) là một cộng đồng doanh nghiệp sản xuất và cung cấp dịch vụ nằm ở cùng một địa điểm. Các doanh nghiệp thành viên trong KCN tìm cách nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường, xã hội thông qua sự cộng tác về quản lý các vấn đề môi trường hệ sinh thái tận dụng tối đa tài nguyên.

Việc phát triển mô hình KCNST gắn chặt giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường được xem như hướng đi mới trước thực trạng phát triển cụm, khu công nghiệp diễn ra mạnh mẽ tại nước ta hiện nay, tạo nên vòng kinh tế tuần hoàn khép kín ưu việt, bởi vừa tạo ra lợi nhuận, vừa tạo ra công ăn việc làm, mang lại những giá trị về mặt xã hội và môi trường, từ đó hướng tới một nền kinh tế xanh. Vai trò của doanh nghiệp thể hiện trong việc chung tay cùng với các cơ quan Bộ ngành, Chính phủ để phát triển bền vững. Việc chuyển đổi theo hướng kinh tế xanh, KTTH trong các KCN, khu kinh tế là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo phát triển bền vững cho từng KCN, KKT, cho cả nền kinh tế. 

Đến phát triển khu công nghiệp “xanh”

Theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ về quản lý KCN, KKT đã góp phần giải quyết một số hạn chế vướng mắc trong cơ chế, chính sách và quy định của pháp luật đối với các KCN, KKT … tối ưu hóa việc sử dụng các yếu tố đầu vào, đầu ra như nguyên vật liệu, nước, năng lượng, chất thải, phế liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Thông qua hợp tác, các doanh nghiệp hình thành mạng lưới trao đổi các yếu tố phục vụ sản xuất, sử dụng chung hạ tầng và các dịch vụ phục vụ sản xuất, cải thiện quy trình công nghệ và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đa dạng sinh học trong KCN, phát triển KTTH đang là xu thế phát triển

Trong các KCN được nhắc đến về các yếu tố xây dựng phát triển thân thiện, gắn môi trường với phát triển KCN, có thể nói Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền được đầu tư xây dựng bởi Công ty Cổ phần Shinec ( Shinec) do ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Được nhắc đến là một trong những khu công nghiệp điển hình phát triển theo hướng đã và đang tạo những vòng tuần hoàn kinh tế giữa các doanh nghiệp trong KCN.

Bên cạnh đó KCN Nam Cầu Kiền, được các doanh nghiệp đầu tư kiến tạo nên không gian sinh hoạt văn hoá từ các Quốc gia khác nhau, có mối quan hệ tương tác giữa các doanh nghiệp vào không gian sinh hoạt chung tạo cơ sở thành lập “Câu lạc bộ Eco Nam cầu Kiền” trở thành văn hóa của KCN.. Đến nay, câu lạc bộ này có sự tham gia của lãnh đạo trên 70 doanh nghiệp trong khu, từ các quốc tịch như: Hà Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc (bao gồm cả Đài Loan, Hong Kong) và Việt Nam...

Hiện nay Shinec đang chuẩn bị cho vòng tuần hoàn mới liên quan đến năng lượng tái tạo, tiến tới xây dựng sử dụng năng lượng Mặt trời, đặt mục tiêu trung hòa carbon toàn khu trong tương lai gần. Theo tính toán sơ bộ, tổng công suất tại toàn bộ hệ thống điện áp mái trong KCN có thể đạt 45MW và hệ sinh thái mua, bán điện cho các nhà máy trong khu sẽ được hình thành trong thời gian tới.

Đặc điểm nổi bật tại KCN Nam Cầu Kiền là liên kết bền chặt các doanh nghiệp trong ngành - liên ngành, hình thành các chuỗi tuần hoàn kép và lợi ích kép. Cụ thể, mỗi doanh nghiệp là nhà sản xuất sản phẩm này nhưng những phế thải của họ lại trở thành nguyên liệu đầu vào cung cấp cho doanh nghiệp khác, cứ như vậy hình thành vòng tuần hoàn tại chỗ với lợi ích đa chiều, tạo thành một văn hóa công nghiệp đặc trưng. 

Trong KCN Nam Cầu Kiền, không gian sinh thái, khuôn viên gải trí văn hoá là một trong những yếu tố tạo đặc trưng.

Gần 15 năm qua, Nam cầu Kiền chú trọng xây dựng KCN gắn với môi trường xây dựng kinh tế tuần hoàn. Theo chia sẻ của ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phẩn Shinec, Chủ đầu tư khu công nghiệp Nam Cầu Kiền cho biết: Nam cầu Kiền đang đi vào hoàn thiện hơn mô hình KTTH. Xác định xây dựng môi trường đầu tư xanh, sạch, thân thiện môi trường là yếu tố then chốt để phát triển bền vững, tăng sức hấp dẫn trong thu hút đầu tư, doanh nghiệp đã có nhiều giải pháp để chuyển từ KCN thành KCN sinh thái. Cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, các công trình bảo vệ môi trường được đặc biệt quan tâm phát triển đầy đủ. KCN đã xây dựng hệ thống thu gom, vận chuyển toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp và xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải ra môi trường. KCN đã áp dụng các biện pháp tuần hoàn toàn diện để giải quyết bài toán này.

Nam Cầu Kiền đã xây dựng được môi trường đầu tư bền vững sở hữu những yếu tố: cở sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tính thẩm mỹ và công năng tiện ích cao phù hợp xu hướng đại chúng và tầm nhìn quốc tế hóa trong dịch vụ. Diện tích cây xanh và mặt nước chiếm hơn 20% tổng diện tích được gia tăng giá trị nhờ liên kết chuỗi công viên các doanh nghiệp với hệ thống chung, KCN được sự hỗ trợ tư vấn từ đối tác Nhật Bản, đem đến môi trường làm việc “xanh - sạch” cho người lao động, không gian cảnh quan sinh thái được đầu tư bài bản thân thiện hài hòa với cộng đồng dân cư địa bàn và mang những nét văn hóa đặc thù, hài lòng không chỉ các Nhà đầu tư trong nước mà nước ngoài cũng rất quan tâm chú ý đến.

Trên con đường phát triển kinh tế xã hội, chủ trương của nước ta luôn đặt đề cao vấn đề môi trường sinh thái, trong đó phát triển nền công nghiệp gắn với môi trường, đặc biệt các KCN sinh thái và kinh tế tuần hoàn nhằm đảm bảo các KCN phát triển theo hướng bền vững, đó cũng là điều kiện để Shinec mở rộng đi tiên phong và các doanh nghiệp, KCN, KKT khác phát triển trong tương lai.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...